Mỹ Latinh hoảng loạn vì dịch sốt Zika

© REUTERS / Ueslei Marcelino Отец с ребенком с микроцефалией
Отец с ребенком с микроцефалией - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, virus gây ra bệnh sốt Zika đã lan tràn tại 20 quốc gia châu Mỹ Latinh và vùng Caribe.

Bệnh nhiễm trùng lây truyền qua vết muỗi đốt và là mối nguy nghiêm trọng nhất đối với phụ nữ mang thai, vì, như giả thiết, sẽ gây ra khiếm khuyết di truyền cho thai nhi. Hiện tại chưa có vaccine nào để chống lại thứ virus này. Hàng loạt Chính phủ ở Mỹ Latinh đang gióng lên hồi chuông báo động và kêu gọi công dân đấu tranh chống lại căn bệnh khủng khiếp.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin ra lệnh đối phó với sốt Zika

Tại Colombia ghi nhận hơn 20.200 trường hợp nhiễm sốt Zika, trong đó 2.100 trường hợp là phụ nữ  đang có mang. Tại Cộng hòa Dominican các đơn vị quân đội tham gia tổng vệ sinh kiềm chế đà sinh sôi của muỗi. Chính phủ Brazil dự định tăng số lượng thành viên của chiến dịch chống virus Zika đến 220.000 người. Chính các cư dân  này sẽ thành "chủ lực quân" trong cuộc thập tự chinh chống kẻ thù chung.

Tổ chức Y tế khuyến cáo cư dân những vùng bị ảnh hưởng chăm chú theo dõi các ao tù nước đọng nơi muỗi có thể ẩn náu sinh sản, và nếu cần thiết phải nhanh chóng tiêu hủy các điểm chứa nước như vậy cũng như nên sử dụng màn ngăn  muỗi và crem bôi bảo vệ da chống muỗi đốt.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала