“Sói xám” Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi tham gia vụ khủng bố trên máy bay A321

© Sputnik / Rafael DaminovMáy bay Nga Airbus A321 rơi tại Ai Cập
Máy bay Nga Airbus A321 rơi tại Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho rằng đứng sau vụ nổ trên máy bay Nga Airbus A321 hồi tháng Mười năm 2015 có thể là những thành viên thuộc tổ chức dân tộc cực đoan “Sói xám” của Thổ Nhĩ Kỳ, tờ “Kommersant” cho hay kèm trích dẫn một nguồn tin trong cơ quan an ninh.
Chiếc máy bay Airbus A-321 của hãng Metrojet với số đăng ký EI-ETJ,đã bị rơi ở Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Bắt giữ bốn nghi phạm tham gia cuộc tấn công khủng bố trên máy bay A321

"Sói xám" được thành lập từ cuối thập niên 1960 và có liên quan với "Nhà nước Hồi giáo".  Theo cơ quan tình báo Nga, "Sói xám" từng tham gia các hoạt động chiến sự ở Chechnya bằng cách tổ chức chuyển giao vũ khí vào nước cộng hòa.

Ngoài ra, một trong những thủ lĩnh của tổ chức, tên Alparslan Celik, 32 tuổi, đã nhận trách nhiệm về vụ bắn chết một trong những phi công Nga đang nhảy dù khỏi máy bay bị tiêm kích cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên lãnh thổ Syria hồi tháng Mười một năm ngoái.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала