Dân Thụy Sĩ nghĩ gì với đề xuất nhận 2250 euro mỗi tháng không cần làm việc

© Ảnh : Craig StanfillMột ngôi nhà ở Wengen, Thụy Sĩ
Một ngôi nhà ở Wengen, Thụy Sĩ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Thụy Sĩ sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà trong một cuộc trưng cầu ý kiến các công dân được hỏi liệu họ có muốn để Nhà nước đảm bảo cấp khoản thu nhập hàng tháng là 2.500 franc Thụy Sĩ (khoảng 2250 euro).

Đó là tin đưa trên tờ The Local. Mặc dù vậy, đa số công dân sẽ không bỏ việc.

Cuộc bỏ phiếu về ý kiến này sẽ diễn ra vào ngày 05 tháng Sáu. Sáng kiến ​​là đề xuất của nhóm các nhà hoạt động xã hội, trong đó có văn sĩ Daniel Straub và cựu Chủ tịch Quốc hội Oswald Sigg.

Trụ sở LHQ ở Vienna - Sputnik Việt Nam
Đại biểu Duma Quốc gia đề nghị di chuyển trụ sở của Liên Hợp Quốc đến Thụy Sĩ

Các trẻ vị thành niên được đề nghị nhận 625 franc Thụy Sĩ (hơn 500 euro) mỗi tháng.

Bất chấp triển vọng hấp dẫn là chẳng cần làm lụng vẫn có tiền tiêu, nhiều người Thụy Sĩ sẽ không thôi việc đồng loạt. Chỉ có 2% cư dân sẽ ngừng tới chỗ làm, 8% công dân suy tính về khả năng như vậy nhưng lại còn tùy hoàn cảnh, — tờ The Local cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала