Ung thư không phải bản cáo trạng

© FotoliaUng thư không phải bản cáo trạng
Ung thư không phải bản cáo trạng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mùng 4 tháng Hai - Ngày Thế giới phòng chống ung thư. Trung bình hàng năm trên thế giới có tới 13 triệu người bị chẩn đoán ung thư.

Đáng tiếc, hơn 7,5 triệu trong số đó chết vì căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ nỗ lực chung của các bác sĩ và cộng đồng nghiên cứu khoa học mới có hy vọng làm giảm tỷ lệ mắc ung thư và những ảnh hưởng từ bệnh. Giáo sư Anatoly Makhson, bác sĩ trưởng Bệnh viện ung thư № 62 Moskva chia sẻ:

"Trên thế giới, số lượng tử vong do khối u ác tính đứng thứ hai sau các bệnh tim mạch. Ở Nga, mỗi năm có khoảng nửa triệu người bị chẩn đoán u ác tính, hơn 50% trong số họ không qua khỏi. Điều này diễn ra không chỉ ở Nga. Tỷ lệ phát hiện khối u ác tính trên thế giới ngày càng tăng: Chỉ riêng trong 7 năm trở lại đây, số lượng người mắc bệnh đã tăng 11%. Có rất nhiều lý do, kể cả do tăng tuổi thọ. Tuổi thọ trung bình ở mỗi nước càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh cũng tăng. Bởi thế mà cuộc đấu chống ung thư được đưa lên hàng đầu.”

        Tất nhiên, khoa học và y học không dậm chân tại chỗ. Mới đây, trường đại học Osaka công bố dự án nghiên cứu cảm biến siêu nhạy có thể phát hiện dấu hiệu ung thư qua hơi thở. Các nhà khoa học còn muốn thiết bị xác định vị trí khối u trong cơ thể. "Mũi điện tử" phát hiện tế bào ung thư trong cơ thể người cũng đang được thiết kế chế tạo tại Israel, Đức và Nga. Các nhà khoa học Novosibirsk cho biết, họ tiến gần tới việc sản xuất loại thiết bị nhỏ gọn, không đắt tiền, có khả năng phát hiện dấu hiệu khối u qua nước bọt, máu, mô của người cũng như qua hơi thở.

 Giáo sư ung bướu Anatoly Makhson tiếp tục cho biết:

"Hiệu quả điều trị phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện bệnh. Tuy nhiên, phần lớn dư luận có ấn tượng bệnh ung thư vô phương cứu chữa. Đây là sai lầm lớn. Theo những số liệu gần đây, chúng ta chữa trị được hơn một nửa số bệnh nhân. Tuy nhiên, phải hiểu rằng ẩn sau từ "ung thư" có hơn 100 loại bệnh (!) với diễn biến và cách điều trị khác nhau. Cách đây 40 năm, 90% phụ nữ mắc ung thư tử cung không thể qua khỏi. Ngày nay, 98% bệnh nhân này thuộc diện được chữa trị. Có người sau đó còn sinh con khỏe mạnh. Tình hình cũng như vậy với ung thư da, ung thư vú giai đoạn đầu — hơn 90% có thể cứu chữa. Ung thư không phải là bản án và mọi người cần biết điều này. Phải không ngừng thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích… Chính vì thế, Ngày Phòng chống ung thư là cần thiết."

     Theo lời Giáo sư Anatoly Makhson, ngày nay nguyên nhân của nhiều loại bệnh ung thư đã được phát hiện, các phương pháp chữa trị liên tục được cải thiện. Hy vọng sớm tới lúc sẽ xuất hiện vaccine chống ung thư. Các bác sĩ đều khuyên không lơ là việc khám định kỳ, từ chối những thói quen xấu và có lối sống lành mạnh, tích cực. Đồng thời không nên quên rằng, các bệnh nhân bị ung thư không những cần sự can đảm và ý chí mạnh mẽ, mà cả mối quan tâm, lòng tốt của mọi người xung quanh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала