Wall Street Journal: Nga lấn át Hoa Kỳ, tăng xuất khẩu hàng nông nghiệp

© Sputnik / Igor ZaremboNgũ cốc
Ngũ cốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thị trường sản phẩm nông nghiệp thế giới sẽ có loạt chuyển biến mới trong năm này, - Wall Street Journal viết.

Các nước xuất khẩu lớn hàng nông nghiệp là Canada và Mỹ gần đây đang tụt hậu so với Nga trong lĩnh vực sản xuất lúa mì. Năm nay, Liên bang Nga sẵn sàng xuất khẩu 23,5 triệu tấn ngũ cốc, trong khi Canada dự tính 20,5 triệu tấn, Mỹ — 21,8 triệu tấn. Các cựu thủ lĩnh thị trường cho thấy mức xuất khẩu thấp nhất trong 44 năm qua.

Moskva - Sputnik Việt Nam
Forbes: Các nhà đầu tư phương Tây đang nóng lòng chờ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

Đồng đô la mạnh làm khách hàng các nước từ chối mua nông sản Mỹ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu đẩy giá thực phẩm nói chung xuống thấp. Khác với Mỹ, đồng rúp yếu đi tạo cơ hội cho Nga cân đối giá và chiếm lĩnh thị trường béo bở như Ai Cập. Wall Street Journal khẳng định, nhu cầu giảm và giá rẻ sẽ giáng đòn nặng nề vào người nông dân Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала