Đại sứ EU nêu điều kiện nối lại "Dòng chảy phương Nam"

© Sputnik / Sergey Guneev"Dòng chảy phương Nam"
Dòng chảy phương Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - EU không phải là bên đưa ra sáng kiến từ chối đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam", nhưng việc khởi động lại dự án chỉ có thể nếu thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn của gói năng lượng thứ ba, Đại sứ EU tại Nga Vygaudas Usackas cho biết trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

"Như đã biết, Liên minh châu Âu không phải là bên đã quyết định từ bỏ dự án "Dòng chảy phương Nam". Chúng tôi, như trước, vẫn cam kết theo nguyên tắc đa dạng hóa các tuyến đường và các nguồn cung cấp năng lượng. Nếu dự án được đổi mới, việc thực hiện phải tiến hành với sự tôn trọng đầy đủ gói năng lượng thứ ba và luật pháp các nước EU khác", — ông Usackas cho biết.


Trước đó, đại diện thường trực của Nga tại EU Vladimir Chizhov cho biết ông không loại trừ khả năng nối lại dự án "Dòng chảy phương Nam", "trong tương lai gần."

Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ thấy cần thiết thảo luận với Nga về "dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"
Tháng 12 năm 2014, do quan điểm thiếu xây dựng của EU, Nga tuyên bố từ chối "Dòng chảy phương Nam", nghiêng về đường ống dẫn khí mới “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” đi qua Bulgaria, Serbia, Hungary. EU phản đối việc xây dựng đường ống này, vì theo gói năng lượng thứ ba, cùng một công ty không được kết hợp khai thác và vận chuyển khí đốt. Nga lưu ý rằng đường ống dẫn khí đã được ký kết thỏa thuận liên chính phủ và có tình trạng cao hơn gói năng lượng thứ ba, ngoài ra, được ký kết trước khi thông qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала