Ngôi sao điện ảnh Pháp Gerard Depardieu tuyên bố vẫn tiếp tục coi mình là công dân Nga

© Sputnik / Viktor Tolochko  / Chuyển đến kho ảnhGerard Depardieu
Gerard Depardieu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngôi sao điện ảnh người Pháp Gerard Depardieu, người được nhận hộ chiếu Nga năm 2013, tuyên bố rằng ông không cảm thấy "ít Nga hơn" ngay cả khi sống ở nước ngoài.

Trước đó có tin rằng ông đã bán tài sản ở Nga. Người quản lý của Gerard Depardieu đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Depardieu nói rằng ông "tiếp tục coi mình là công dân Nga".

Giới truyền thông hồi tháng Giêng đưa tin rằng diễn viên người Pháp đã bán tài sản ở Nga và chuyển tới sống ở Bỉ. Nhưng nhà sản xuất của diễn viên là ông Arno Frille khẳng định với các nhà báo rằng không hề có chuyện đó và Depardieu có kế hoạch thăm Nga vào cuối tháng Tư.

"Tôi thực sự cảm thấy mình là người Nga, thậm chí khi ở nước ngoài cũng vậy. Làm thế nào có thể cảm thấy ít Nga hơn là Pháp, với một Tổng thống mà chúng tôi có ở Pháp?" — cổng thông tin 7sur7 dẫn lời nam diễn viên.

Năm 2013, Gerard Depardieu nhận quốc tịch Nga nhưng vẫn giữ quốc tịch Pháp. Sau đó, nam diễn viên, hiện đang sống bên ngoài Liên bang Nga, được nhận  hộ khẩu thường trú tại Saransk — thủ đô Mordovia, thuộc LB Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала