Vụ án "xác ướp công chúa": Pháp sư Altai kiện Bộ Văn hóa Nga

© Ảnh : Public Domain“Công chúa Ukok”
“Công chúa Ukok” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đầu tháng Hai, một vụ kiện khác thường đã diễn ra tại thành phố Gorno-Altaisk.

 Các bị cáo là những học giả địa phương, nhân viên bảo tàng, Viện Khảo cổ học Novosibirsk và Bộ Văn hóa Nga. Nguyên đơn — một pháp sư cha truyền con nối. Ông đòi tổ chức chôn cất xác ướp của “công chúa Altai” từ gò mộ của người Scythia. Ông cảnh cáo những thiên tai khủng khiếp có thể xảy ra nếu không sớm làm điều này.

Xác ướp “công chúa” là hiện vận di sản văn hóa, thuộc tài sản liên bang. Nhưng lập luận của các nhà khoa học có vẻ vô tác dụng đối với nhiều người Altai trong hội đồng trưởng lão. Dân địa phương đã thu thập 22.000 chữ ký ủng hộ việc chôn cất xác ướp. Người ta nghiêm túc tin “công chúa Ukok” là thần bảo vệ "miệng địa ngục".

Xác ướp được phát hiện vào đầu những năm 1990 tại một gò mộ của người Scythia thuộc về người phụ nữ 25 năm tuổi. “Công chúa Ukok” đã nằm dưới băng khoảng 2.500 năm và được bảo quản tốt. Theo các nhà khoa học, việc động vào xác ướp sẽ gây tổn hại cho hiện vật quí.


Sau buổi điều trần suốt bốn giờ, tòa án Gorno-Altaisk đã nghiêng về phía các bị cáo. Có nghĩa xác ướp vẫn nằm lại bảo tàng. Các luật sư đang chuẩn bị hồ sơ kháng cáo còn các pháp sư cầu xin sự trợ giúp của thần linh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала