Kỹ sư Việt Nam dịch chuyển tòa nhà nặng 3000 tấn

© Fotolia / AoshivnHà Nội
Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những người công nhân Việt Nam đã dịch chuyển một tòa nhà ra khỏi vị trí ban đầu của nó 70 mét mà không phải tháo rời các chi tiết.

Tổng trọng lượng của tòa nhà ước tính khoảng 3000 tấn, theo Vietnam News.  Dự định, tòa nhà sẽ được chuyển dịch khỏi chỗ cũ 70 mét và quay 90 độ.

Dự án chuyển dịch tòa nhà được thiết kế bởi kỹ sư Đỗ Quốc Khánh, người được gọi là thiên tài.

Tổng cộng, có 30 người và 300 tấn thiết bị tham gia vụ chuyển dịch này. Tòa nhà hai tầng có chiều dài 58 mét, chiều rộng  26 mét, thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk.

 Dự kiến ​​tòa  nhà sẽ được chuyển dịch mỗi ngày 10 mét. Sau đó cần có khoảng nghỉ cần thiết để sửa chữa những hư hại trong quá trình chuyển dịch, và để thay thế kịp thời các thiết bị. Ông Đỗ Quốc Khánh cam kết sẽ bảo vệ nguyên vẹn cấu trúc của tòa nhà.

Theo dự định, tòa nhà sẽ được chuyển dịch xong trong vòng 20 ngày, theo Việtnam News.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала