Nga thấy đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Moldova là nguy hiểm

© Sputnik / Maksim BlinovMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Matxcơva cho rằng đề nghị của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Moldova về thay thế các chiến sĩ gìn giữ hòa bình của Nga tại Pridnestrovia bằng lực lượng Liên Hợp Quốc là ước đoán nguy hiểm, - phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố.

"Các chiến sĩ hòa bình của Nga đang đóng vai trò quan trọng trong việc  chứng tỏ tính hiệu quả của hoạt động gìn giữ hòa bình tại Dniester, và ông Bộ trưởng đề xuất thay thế họ bằng lực lượng dưới sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc. Rõ ràng là giả thiết này hết sức nguy hiểm, và tất nhiên, phản xây dựng thô bạo trái ngược với cố gắng của tân nội các Bộ trưởng Moldova theo hướng quan hệ Nga-Moldova", — bà Zakharov nói rõ trong cuộc họp báo.

 

Theo lời bà Maria Zakharova, từ đây làm nảy sinh câu hỏi, vậy lập trường thực sự của ban lãnh đạo Moldova là gì?

 

 Trong năm nay sẽ đánh dấu 24 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động gìn giữ hòa bình ở nước Cộng hòa Pridnestrovia Moldavia không được công nhận. Hòa bình trong  khu vực xung đột được duy trì nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chung gìn giữ hòa bình,  trong đó gồm 402 quân nhân Nga, 492 quân nhân Pridnestrovia, 355 quân nhân Moldova, cũng như 10 quan sát viên quân sự từ Ukraina. Các chiến sĩ gìn giữ hòa bình phục vụ tại 15 đồn cố định và trạm kiểm soát giấy tờ bố trí tại các địa bàn then chốt của khu vực an ninh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала