Ông Obama có thể hủy trừng phạt Nga vào bất cứ lúc nào

© AP Photo / Andrew HarnikBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với Nga, thậm chí trong điều kiện các biện pháp trừng phạt còn hiệu lực;

quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế được thông qua mới đây là một bước thủ tục và Tổng thống Barack Obama có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, khi Moskva sẽ thực hiện đầy đủ Hiệp định Minsk, — William Stevens, thư ký báo chí Đại sứ quán Mỹ tại Liên bang Nga cho biết hôm thứ Năm.

"Lúc nào chúng tôi cũng nói rõ, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Nga về các vấn đề cùng quan tâm trong suốt cuộc khủng hoảng ở Ukraina. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp. Nhưng đồng thời, chúng tôi luôn bày tỏ rõ rằng, biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực cho đến khi Nga hoàn tất thực hiện Hiệp định Minsk. Những gì diễn ra mới đây (quyết định của Nhà Trắng gia hạn biện pháp trừng phạt) là bước làm thủ tục. Tổng thống có thể hủy bỏ chúng vào mọi lúc. Đó chỉ là sự cập nhật tự động quyết định đã được thông qua cách đây một năm," — ông Stevens nói.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga được áp dụng từ tháng 3 năm 2014 vì loạt sự kiện ở Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала