Ông Aksenov: Mỹ gia hạn trừng phạt Nga vì ghen tức

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhSergey Aksenov
Sergey Aksenov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Mỹ đã gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga vì sự ghen tức, - lãnh đạo Crưm Sergey Aksenov nhận xét.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo quyết định gia hạn biện pháp trừng phạt Nga được bắt đầu từ tháng 3 năm 2014 vì các sự kiện ở Ukraina. Đại sứ quán Mỹ tại Nga nhắc rằng, ông Obama có thể hủy lệnh trừng phạt vào bất cứ lúc nào.

"Crưm chỉ là cái cớ cho các biện pháp trừng phạt. Lý do nằm ở sự căm ghét nước Nga và tất cả những gì thuộc về Nga, thủ lĩnh của chúng tôi hôm nay là một thủ lĩnh mạnh mẽ nhất thế giới, có lẽ sự ghen tức là ở đó,  bởi Nga trở thành một quốc gia hùng mạnh và thành công trên thế giới," — ông Aksenov tuyên bố với các phóng viên.

Theo lời lãnh đạo Crưm, Hoa Kỳ không ngừng tuyên bố vai trò hàng đầu, vì vậy họ phải nhờ tới bước làm trừng phạt, bởi Nga không chịu để Mỹ "trà đạp tất cả nguồn tài nguyên trên thế giới" và hành động với chính sách ông chủ.

"Không phải Crưm thì sẽ có thứ khác. Chẳng hạn, ai đó bị ngã ở Thế vận hội hay chuyện gì đấy," — ông Aksenov nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала