Hoa tươi, nước hoa, đồ điện tử. Quà tặng nào đang chờ đợi phụ nữ Nga ngày 8 tháng Ba

© Sputnik / Valery MorevHoa tulip
Hoa tulip - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong Ngày Quốc tế Phụ nữ mồng 8 tháng Ba, người Nga mua sắm nhộn nhịp hơn dịp Ngày Chiến sỹ bảo vệ Tổ Quốc 23 tháng Hai: trước ngày lễ mùa xuân của phái đẹp, nhu cầu khách hàng cao hơn nhiều, mà quà tặng được mua cũng đắt tiền hơn

Theo khảo sát của cổng thông tin Trung tâm Nghiên cứu Superjob.ru, gần 2/3 người Nga sẽ mua quà tặng cho ngày 8 tháng Ba. Trong khi đó, trong Ngày Chiến sỹ bảo vệ Tổ Quốc 23 tháng Hai chỉ có 39% người Nga có nhu cầu mua quà tặng cánh nam giới.

Thông thường, quà chính để tặng phụ nữ trong ngày 8 tháng Ba là những bông hoa mùa xuân. Theo truyền thống, các loại hoa bán chạy nhất là hoa tulip, hoa thuỷ tiên vàng, hoa tiên ông và hoa freesia. Ngoài ra, xu hướng của những năm gần đây là nhưng chậu hoa.

Ngoài những món quà cổ điển như mỹ phẩm và đồ làm bếp, hiện nay quà phổ biến còn là  điện thoại và các thiết bị "thông minh", đặc biệt là của hãng Apple.

Ttrước ngày 8 tháng Ba, các hiệu sách cũng rất đắt khách. Ví dụ, trong "Nhà sách Moskva" nhu cầu đối với những cuốn sách về nội trợ, nấu ăn, thời trang và phong cách tăng lên khoảng 25% so với ngày thường.

Bên cạnh đó, phái đẹp Nga được tặng đĩa nhạc than, máy ảnh, và gấu bông.

Riêng mỹ phẩm, loại quà tặng không bao giờ lỗi mốt, đương nhiên được tặng nhiều trong Ngày Quốc tế Phụ nữ mồng 8 tháng Ba.

 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала