Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thừa nhận vai trò hàng đầu của Nga ở Syria

© REUTERS / Bassam KhabiehNgười đàn ông đứng giữa đống đổ nát trong khu vực Djobar ngoại ô Damascus do phe đối lập Syria kiểm soát
Người đàn ông đứng giữa đống đổ nát trong khu vực Djobar ngoại ô Damascus do phe đối lập Syria kiểm soát - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trong các cuộc đàm phán về giải quyết hòa bình ở Syria, Liên bang Nga đã nhận lấy trọng trách hàng đầu, sự tham gia của Nga là rất hữu ích, - đó là nội dung tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu.

"Chúng tôi theo dõi hoạt động của Nga chủ yếu ở Syria, và tôi thậm chí không nói về lập trường đối với những gì đang xảy ra bên ngoài Syria. Chắc là về tình hình Syria, chúng tôi vẫn còn những điểm khác biệt với Nga trong những vấn đề khác nhau. Nhưng Nga đã nhận lấy vai trò hàng đầu trong các cuộc đàm phán hòa bình, họ hữu ích và họ đã chung tay", — ông Kirby nhận xét.

Ở Syria đang tiếp tục chế độ ngừng bắn, chính thức có hiệu lực vào đêm sang ngày 27 tháng Hai theo giờ Damascus (04:00 theo giờ Hà Nội). Thoả thuận ngừng bắn đã đạt được trong quá trình các cuộc tham vấn của Nga và Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала