Các huấn luyện viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tập trung ở vùng giáp Crưm

© Sputnik / Mikhail Mokrushin / Chuyển đến kho ảnhSevastopol Chersonese
Sevastopol Chersonese - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CH Crưm Ruslan Balbek tuyên bố rằng tại khu vực Kherson của Ukraina có các huấn luyện viên quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ đang đào tạo lính đánh thuê để tham gia chiến sự.

"Chúng tôi có dữ liệu đáng tin cậy chứng tỏ rằng trong khu vực Kherson của Ukraina tập hợp khá đông hướng dẫn viên quân từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay tại đó đang cố gắng lập ra một thao trường dành đào tạo lính đánh thuê để tiến hành chiến sự tại các địa hình mở cũng như trong điều kiện đô thị", — ông Balbek cho biết.

Theo lời vị quan chức này, các giảng viên quân sự do cộng đồng Tatar Crưm-Majlis không được công nhận mời đến với mục tiêu tạo lập "đơn vị chiến đấu tinh nhuệ" cho tổ chức này.

Ông Ruslan Balbek nhấn mạnh rằng khu vực Kherson đã trở thành "điểm thu hút các phần tử khủng bố quốc tế". Ông lưu ý rằng trong khu vực này có hiện diện của các đối tượng cực đoan Thổ Nhĩ Kỳ thuộc nhóm "Sói xám", các chiến binh đã tham gia cuộc chiến ở Syria trong đội ngũ IS và dự vào đảo chính ở Ai Cập và Libya, cũng như các phiến quân từ vùng Kavkaz có tên trong danh sách truy nã Liên bang.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала