Guardian: Erdogan làm bẽ mặt EU nhưng ông ta sẽ chẳng hề hấn gì

© AP Photo / Vadim GhirdaTayyip Erdogan
Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lại một lần nữa làm bẽ mặt Liên minh châu Âu nhưng rồi ông ta cũng sẽ chẳng hề hấn gì, bình luận viên của tờ The Guardian Roy Greenslade viết.

Greenslade gọi Erdogan là "kẻ thù của tự do báo chí" trong tương quan với những sự kiện gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ: vào tối sang ngày thứ Bảy, cảnh sát đã thẳng tay đàn áp một cuộc biểu tình hòa bình tại tòa soạn tờ báo đối lập Zaman ở Istanbul. Tổng biên tập bị sa thải, còn trang web đã bị chặn.

Lý do cho cuộc mít tinh là việc tòa án bổ nhiệm những người giám hộ mới cho tờ báo.

Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Báo chí soi điểm yếu chính của Erdogan

Trường hợp này hoàn toàn không phải là duy nhất. Greenslade, tuy vậy, tin chắc rằng "không có bất cứ cơ hội nào" rằng EU sẽ "trừng trị" Erdogan vì hành vi vi phạm tự do báo chí và nhân quyền.

"Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chả bị gì với việc đàn áp tự do báo chí, bởi vì ông ta cần cho Liên minh châu Âu để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn",- bình luận viên giải thích.

Ông nhớ lại lời nói gần đây của tổng thư ký "Phóng viên không biên giới" (RWB) Christophe Deloire, người kêu gọi các quốc gia châu Âu sử dụng "tất cả mọi đòn bẩy áp lực của mình" và cho Erdogan hiểu rõ rằng một khi Ankara còn tiếp tục chà đạp các giá trị của châu Âu, sẽ không thể có việc bàn về bất cứ sự gia nhập  nào vào Liên minh châu Âu.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала