TPP giáng đòn vào Mỹ: Thất nghiệp và cái chết của ngành ô tô

© AFP 2023 / Paul HandleyBiểu tình ở Atlanta phản đối Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
Biểu tình ở Atlanta phản đối Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi tham gia vào Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) Mỹ đã leo cây chặt gốc.

Bây giờ nền kinh tế của họ rất nhạy cảm với những biến động nhỏ nhất trên thị trường châu Á. Hậu quả của bước đi này có thể dẫn tới thảm họa, tờ Huffington Post viết.

Cuối tuần qua, Viện Nghiên cứu Chính sách kinh tế đã phát hành bản báo cáo nói rằng, trong năm 2015 thâm hụt thương mại của Mỹ đạt 177,9 tỷ đô la. Sau khi gia nhập Hiệp định TPP, Hoa Kỳ đã phải cắt giảm 2 triệu chỗ làm việc.

Các nước khác chi tiêu hàng tỷ đô la để mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Điều này củng cố đồng đô la, và đồng thời nhiều loại ngoại tệ khác giảm giá. Ở Hoa Kỳ khối lượng hàng hóa nhập khẩu là lớn hơn nhiều so với  khối lượng hàng hóa sản xuất trong nước. Do các loại ngoại tệ nước ngoài suy yếu, Hoa Kỳ phải cắt giảm chỗ làm việc.

Máy kéo với quốc kỳ Canada tại tỉnh Ontario, Canada - Sputnik Việt Nam
Cựu GĐ Blackberry: «Thỏa thuận TPP là quyết định tồi tệ nhất trong lịch sử Canada"

Ngành chế tạo máy bị thiệt hại nhiều nhất. Vào tháng Tư năm ngoái, hãng Ford đã sa thải 700 công nhân. General Motors (GM) đã sa thải 468 nhân viên trong tháng Mười.

Các nhân viên bị sa thải mà không nhận được khoản đền bù nghỉ việc, họ chỉ đơn thuận là bị ném ra ngoài đường, còn các xí nghiệp phải đóng cửa vì không thấy triển vọng cho sự phát triển.

Bây giờ không thể ngăn chặn quá trình đóng cửa các nhà máy xí nghiệp ở Mỹ. Tờ Huffington Post kết luận, nếu Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương không biến mất, thì bản thân Mỹ sẽ biến mất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала