Ở Mỹ các thế lực chống Nga có ảnh hưởng lớn và do đó là nguy hiểm

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong giới quân sự, trong số các cố vấn và các phương tiện truyền thông lớn nhất của Mỹ có rất nhiều "chiến sĩ của cuộc Chiến tranh Lạnh mới".

Kẻ thù chính của họ là nước Nga. Vì mục đích "ác quỷ hóa" Maxcơva, họ sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai, kể cả những người gây nguy hiểm. Quan sát viên tờ "The Nation", cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ James Carden viết như vậy.

Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Tổng Thư ký NATO cáo buộc Nga trong nỗ lực “chia rẽ” liên minh
Ông Carden nhắc nhở về bài phát biểu gần đây của Tư lệnh các lực lượng vũ trang NATO ở châu Âu Philip Breedlove tại buổi điều trần trước Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ. Vị tướng đã bày tỏ rất thẳng thắn rằng, Hoa Kỳ và NATO đang đối mặt với hai mối đe dọa: sự xâm lược của Nga và sự bất ổn đang gia tăng trên sườn phía Nam. Như ông nói, Washington và Maxcơva không có lợi ích an ninh chung.

Quan sát viên Carden nhận xét rằng, có lẽ, đối với ông Kerry và ông Lavrov lời tuyên bố của Breedlove là bản tin khá bất ngờ, bởi vì hai ngoại trưởng đã làm việc cùng nhau để bảo vệ một số lợi ích chung trong lĩnh vực an ninh. Ví dụ, để tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Bashar al-Assad. Ngoài ra, hai bộ trưởng đã đạt được thỏa thuận với Iran về vấn đề hạt nhân (trong thành phần bộ sáu trung gian quốc tế).

Cựu nhân viên Bộ Ngoại giao nhắc nhở về một sự kiện được gọi là "Cuộc đối thoại Ukraina-Mỹ về an ninh". Phát biểu tại đó, chuyên gia Stephen Blank của Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng, Putin "không thể và sẽ không dừng lại", rằng, Mỹ nên "ngăn chặn Putin bởi vì không ai khác có thể làm như vậy". Điều đáng chú ý là tham dự hoạt động này có cả Phó Chủ tịch Verkhovna Rada của Ukraina, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraina Andrey Paruby. Trong cuộc đảo chính năm 2014 ông này là chỉ huy trưởng lực lượng Maidan. Nhà phân tích Carden nhận xét rằng, những người tổ chức hoạt động này không nói về gì về mối liên hệ của ông Paruby với những kẻ cực đoan. Bản thân sự hiện diện của Paruby và những lời khen ngợi anh ấy chứng minh rằng "các chiến sĩ trong cuộc chiến tranh lạnh mới" sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai chỉ để chống lại Nga.

Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Obama và Erdogan thảo luận suốt 80 phút về khả năng xâm nhập vào Syria
Cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, có thể ghi nhận xu hướng tương tự trong những biển hiện của tình đoàn kết (dù không thành thật) với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ông được yêu chuộng ở Hoa Kỳ mặc dù ở Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận rất nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền. Mặc dù mọi người đều biết vể mối liên hệ của Ankara với "Nhà nước Hồi giáo", nhưng, Hoa Kỳ coi thường điều đó và ủng hộ quan điểm rằng, vào thời điểm hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu của Putin, — ông Carden viết.

Nói về xu thế "ác quỷ hóa" Nga trên các phương tiện truyền thông, quan sát viên James Carden nhắc nhở về bài bình luận đăng tải trên Newsweek có tiêu đề "Làm thế nào để đánh bại Putin".  Tác giả bài báo là bà Evelyn Farkas, cựu quan chức Lầu Năm Góc chuyên trách các vấn đề Nga. Trong bài viết của mình, bà nói rằng, Quốc hội nên "… làm nhiều hơn để ngăn chặn Putin", kể cả  cung cấp vũ khí cho Ukraina, Gruzia và Moldova.

Quan sát viên của tờ "The Nation"  kết luận rằng, sau khi biết về những tuyên bố như vậy, thấy được rõ rằng,  các "chiến binh Chiến tranh lạnh mới" sẵn sàng làm bất cứ việc gì để phá hoại quan hệ Mỹ-Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала