Vợ ông Erdogan quảng bá cho hậu cung Hồi giáo

© AP Photo / Murat CetinmuhurdarBà Emine Erdogan và Recep Tayyip Erdogan
Bà Emine Erdogan và Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo ý kiến của vị "đệ nhất phu nhân" đang đòi Thổ Nhĩ Kỳ được tiếp nhận làm thành viên EU, hậu cung Hồi giáo là "trường đời" cho phụ nữ và góp phần nâng cao trình độ học vấn của họ.

Bà Emine Erdogan — phu nhân tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, vợ nhà tư tưởng Hồi giáo "ôn hòa" mơ ước tái dựng Đế quốc Ottoman và hy vọng ông sẽ là vị sultan đầu tiên, đã miêu tả trước các phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ những triển vọng đầy hứa hẹn mở ra trước họ trong đất nước do chồng bà lãnh đạo.

Phát biểu tại sự kiện nhân dịp… Ngày quốc tế phụ nữ ở Ankara, bà Emine Erdogan đã nhiệt thành ca ngợi các hậu cung thời sultan, theo bà đó là "một trường học dành cho phụ nữ, là tổ ấm nơi họ chuẩn bị bước vào đời, thừa hưởng nền giáo dục và tham gia làm từ thiện" dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các bà mẹ sultan và các vợ cả.

Ý kiến "dũng cảm" đã gây ra phản ứng tiêu cực từ nhiều người dùng mạng xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là phụ nữ. Người ta chỉ ra rằng, chất lượng giáo dục trong các harem khá bình thường, bởi ở đấy không có các thư viện. Những người khác bày tỏ sự ngạc nhiên, làm sao có thể quảng bá một hệ thống như vậy ở quốc gia muốn gia nhập Liên minh châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала