Nga đầu tư năm tỷ USD vào khoản nợ quốc gia Mỹ

© Sputnik / Sergei PyatakovQuốc kỳ Nga và Hoa Kỳ
Quốc kỳ Nga và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khối lượng tiền của Nga đầu tư vào khoản nợ quốc gia Mỹ trong tháng 1 năm 2016 lên tới 4,8 tỷ USD, theo Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Sau mức tăng trưởng ba tháng, tổng đầu tư của Moskva vào nợ Mỹ tăng lên 96,9 tỷ USD. Theo chỉ số nà, Nga vẫn chiếm vị trí thứ 15. Trung Quốc dẫn đầu, giảm khối lượng đầu tư so với những tháng trước từ 1.246 tỷ xuống còn  1.237 nghìn tỷ USD.

Tổng cộng các nước ngoài sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ gần 6,2 nghìn tỷ USD. Trong tháng qua con số này đã tăng thêm 35 tỷ USD.

Tại thời điểm này, nợ quốc gia của Mỹ là 19,11 nghìn tỷ USD. Mỗi một giây đồng hồ nợ tăng lên mấy nghìn USD. Nợ tính trung bình cho đầu người tại Mỹ là khoảng 59 000 USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала