Ông Poroshenko: Ukraina sẽ không ngừng gây áp lực với Nga về vấn đề Crưm

© Sputnik / Mikhail MarkivPoroshenko
Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Ukraina vẫn coi Crưm là phần lãnh thổ của mình nhưng hiện nay là “phần lãnh thổ bị tạm chiếm”.

Cũng như ý nguyện của người Crưm  không được các quốc gia phương Tây công nhận và  họ đã áp đặt biện pháp trừng phạt chống Nga và Crưm.

"Ukraina và cộng đồng thế giới sẽ tiếp tục gây áp lực chống xâm lược. Đang tiến hành các cuộc đàm phán về hóa giải tình trạng chiếm đóng ở Crưm trên cơ sở các cơ cấu quốc tế, kể cả hình thức "Geneva +" và  "Nga sẽ phải trả giá như kẻ xâm lược", — Pyotr Poroshenko viết như vậy trên trang Facebook cá nhân.

За останні два роки Крим поринув у масові арешти й репресії. Права кримських татар цинічно порушуються. Поведінка окупан…

Posted by Петро Порошенко on Friday, 18 March 2016

Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng các cư dân Crưm bằng con đường dân chủ, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu ủng hộ việc liên kết thống nhất với Nga. Do đó tôn trọng và chấp nhận sự lựa chọn này, cũng như quyết định như vậy — là thực tế cần tính đến.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала