Afghanistan: Thuốc phiện giành ưu thế...

© AFP 2023 / Noorullah ShirzadaNông dân Afghanistan trên cánh đồng anh túc
Nông dân Afghanistan trên cánh đồng anh túc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi điều trần, trong đó các đại diện Lầu Năm Góc báo cáo với Quốc hội về tiến độ "cuộc chiến chống ma túy" ở Afghanistan, đã diễn ra trong hơn 15 năm qua.

Các thành viên của Hạ viện Quốc hội Mỹ rút ta một kết luận đáng thất vọng: "Cuộc chiến chống ma túy ở Afghanistan đã phải thất bại hoàn toàn." Tạp chí Reason dẫn kết luận như vậy của nghị sỹ Thomas Massey.

Từ năm 2002, Hoa Kỳ đầu tư vào "tái thiết" Afghanistan 113 tỷ USD. Số tiền này được sử dụng cho việc huấn luyện và mua trang bị vũ khí cho quân đội Afghanistan, mà nhiều chuyên gia quân sự Mỹ đã phải thừa nhận là "bất tài", cũng như sử dụng cho các tổ chức tự quản và các cấu trúc nhà nước, kể cả để chống ma túy.

Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: CIA tiến hành "cuộc chiến trong bóng tối” ở Afghanistan

Sau khi Hoa Kỳ lật đổ chế độ Taliban vào năm 2001, sản xuất thuốc phiện ở Afghanistan đã tăng gấp ba lần. Cánh đồng trồng cây thuốc phiện ở Afghanistan lớn gấp 12 lần diện tích lãnh thổ Washington. Khoảng 90% số heroin trên thị trường ma túy toàn cầu có nguồn gốc từ Afghanistan.

Tổng cộng Mỹ đã chi 8,4 tỷ USD để chống sản xuất ma túy, Chánh Thanh tra tái thiết Afghanistan John Sopko nói trong buổi điều trần. Những người đọc báo cáo tại Lầu Năm Góc không thể giải thích rõ ràng số tiền đó được chi cụ thể vào những việc gì. Nông dân Afghanistan hiện đang sản xuất thuốc phiện nhiều hơn dưới thời "Taliban", ông Reason cho biết.

"Thuốc phiện đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của đất nước trong 15 năm qua, khi chúng tôi có mặt ở đây," — tạp chí dẫn kết luận đáng thất vọng của ông John Sopko.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала