Matxcơva kêu gọi bắt đầu công việc cụ thể về đáp trả chủ nghĩa khủng bố quốc tế

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Sau những cuộc tấn công khủng bố tại Brussels phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi bắt đầu công việc cụ thể không cần điều kiện tiên quyết để đáp trả khủng bố quốc tế.

"Điều rất quan trọng là bây giờ thông qua nâng cao nhận thức về những gì đang xảy ra với châu Âu, dù thế nào chăng nữa cũng cần bắt đầu những hành động cụ thể qui mô toàn cầu, hiển nhiên, không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết, tập trung mọi nỗ lực toàn diện hướng vào mục tiêu đáp trả chủ nghĩa khủng bố quốc tế", — bà Zakharova tuyên bố trên kênh truyền hình "Nước Nga —24 ".

Hai vụ nổ xảy ra tại sân bay Brussels vào thứ Ba, khoảng 08:00 theo giờ địa phương. Theo những dữ liệu khác nhau, các vụ nổ giết chết từ 1 đến 13 người, còn hàng chục người khác bị thương. Đã phân định các vụ nổ tại sân bay Brussels là  tấn công khủng bố. Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin về vụ nổ trong đường tàu điện ngầm của Brussels.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала