Người nhà Saakashvili đã bay khỏi Brussels ngay trước cuộc tấn công

© AP Photo / Irakli GedenidzeMikhail Saakashvili
Mikhail Saakashvili - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Thống đốc tỉnh Odessa, cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili cho biết vợ và con trai của ông từng ở vài giờ đồng hồ trong sân bay Brussels và đã bay khỏi Bỉ trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố.

"Vợ và con trai tôi đã trải qua qua vài giờ trong sân bay Brussels, nơi sáng nay có vụ nổ bom, nhưng vợ con tôi đã bay trước khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố. Khi tôi đọc tin về thảm kịch này, tôi biết người nhà tôi đã kịp bay rồi, nhưng tôi nghĩ ngay về gia đình của những nạn nhân đã không thể cứu được nữa ", — ông Saakashvili viết trên trang Facebook của mình hôm thứ Ba.

"Đây là một thảm kịch khủng khiếp, và tiếc thay, không phải là cuối cùng. Cần phải nói rằng, ngoài những lý do khác, đây là kết quả của sự quan liêu quá mức, thiếu khả năng đưa ra quyết định cứng rắn", — ông nói thêm.

Vụ tấn công xảy ra vào sáng thứ Ba, tại sân bay Brussels đã vang lên hai vụ nổ. Sau đó, hai vụ nổ khác xảy ra trong tàu điện ngầm Brussels. Theo số liệu gần đây, số lượng các nạn nhân là 21 người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала