Những gì cản trở sự phát triển của quan hệ Cuba-Mỹ?

© AP Photo / Ramon EspinosaCuba-Mỹ
Cuba-Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HAVANA (Sputnik) - Chính sách của Mỹ nhằm khuyến khích người dân Cuba di cư bất hợp pháp là trở ngại lớn cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, giới huyên gia cho biết.

Trước đây, chính quyền Cuba đã nhiều lần chỉ trích "Luật điều chỉnh Cuba" của Mỹ trợ cấp cho người tỵ nạn Cuba.

Muốn nói chuyện bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương, Hoa Kỳ phải bãi bỏ "Luật điều chỉnh Cuba" — ông Salim Lamrani, tiến sĩ, giáo sư cấp cao tại Đại học Reunion và là chuyên gia quan hệ Cuba và Mỹ nói với Sputnik.

Ông cho biết, luật này khuyến khích di cư bất hợp pháp và nguy hiểm, thúc đẩy "chảy máu chất xám và tài năng" và dung túng các nhóm tội phạm liên quan đến buôn bán người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала