Hollywood nhòm ngó "Metro" Moskva

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhNhà văn viễn tưởng Nga Dmitry Glukhovsky
Nhà văn viễn tưởng Nga Dmitry Glukhovsky - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà sản xuất nổi tiếng Michael De Luca và Stephen L'Heureux có ý định hợp tác với nhau để chuyển thể điện ảnh tiểu thuyết "Metro 2033" của nhà văn viễn tưởng Nga Dmitry Glukhovsky.

Tiểu thuyết "Metro 2033" miêu tả cuộc sống của hành khách đi tàu điện ngầm Moskva sau khi một cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra trên trái đất. Trong năm 2005, cuốn tiểu thuyết này là một trong những cuốn sách bán chạy nhất tại Nga. Đến nay, sách được dịch ra 37 ngôn ngữ, với khối lượng xuất bản hơn một triệu bản. Tác giả của cuốn tiểu thuyết, nhà văn Dmitry Glukhovski cho biết:

"Metro 2033" không chỉ nêu lên hậu quả của chiến tranh hạt nhân, mà còn nói về tình trạng của xã hội tại thời điểm tôi viết cuốn sách đó. Khi tôi bắt đầu thai nghén cuốn sách của mình, tôi chỉ mới 15 tuổi, tôi bắt đầu viết nó lúc 17 tuổi, và sách được phát hành khi tôi 25. Khi đó, tôi rất ngây thơ, có rất ít thông tin. Phiên bản đầu tiên của cuốn sách được hoàn thành năm 2002. Vì các nhà xuất bản từ chối in, tôi quyết định đưa nó lên một trang web đặc biệt, miễn phí và trọn vẹn. Sau đó giới xuất bản mới quan tâm. Những tiểu thuyết mới tôi viết khi đã trưởng thành hơn. Nhưng trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên, cũng như những cuốn sau này, tôi không hề muốn dự báo bất cứ điều gì, hoặc cảnh báo một cái gì đó. Đây chỉ là những suy tư của tôi thể hiện dưới dạng một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng. Và tôi sẽ rất vui nếu quyển sách của mình được tái hiện thành công trên màn ảnh."

Trước đây quyển sách của Glukhovski từng được Hollywood quan tâm. Tuy nhiên, ngay cả các nhà điện ảnh khổng lồ của Mỹ cũng băn khoăn trước dự án đòi hỏi  chi phí rất lớn nếu làm phim về một thế giới hậu khải huyền. Theo nhà văn Dmitry Glukhovsky, lần này, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết sẽ do những nhà sản xuất cứng cựa thực hiện. "Trước đây, tôi cực kỳ thận trong khi nói đến chuyện giao "đứa con" của mình cho các nhà làm phim, nhưng bây giờ tôi thấy nó được lọt vào những đôi tay tin tưởng. De Luca và L'Ero có tầm nhìn lớn trong dự án này. Tôi nghĩ rằng bản thân tôi rất vinh dự khi hợp tác với họ."

Mấy cuốn sách gần đây của Glukhovski: "Metro 2034", "Metro 2035", "Hoàng hôn", "Tương lai" cũng gây tiếng vang trong giới độc giả và cũng đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ châu Âu và châu Á. Riêng tiểu thuyết "Metro 2033" thì được sử dụng để làm cơ sở cho một trò chơi máy tính khá phổ biến.

Hy vọng rằng những chuyện mô tả trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng của Dmitry Glukhov sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nếu không thì sẽ chẳng còn ai là khán giả hay độc giả xem và đọc nó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала