Lính Syria tháo cờ IS trên pháo đài cổ Palmyra

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyBinh lính quân đội Syria Ả Rập và dân quân "Đại bàng sa mạc" ở vùng ngoại ô của Palmyra
Binh lính quân đội Syria Ả Rập và dân quân Đại bàng sa mạc ở vùng ngoại ô của Palmyra - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Palmyra (Sputnik) – Các chiến sĩ Quân đội Syria đã tháo cờ của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga) từ trên pháo đài cổ Palmyra, phóng viên chiến trường của RIA Novosti phản ánh.

Hiện tại các binh sĩ quân đội Syria chưa thể treo cờ trên pháo đài. Những kẻ khủng bố bắt đầu bắn vào cứ điểm từ xe tăng, từ pháo phòng không và và súng cối. Không thể vào thành vì cổng trung tâm bị phá hủy, các chiến binh đang nhắm bắn vào nó.

Quân nhân Syria và dân quân đã đốt là cờ màu đen của IS.

© Sputnik / Mikhail AlaeddinQuân nhân Syria và dân quân đã đốt là cờ màu đen của IS.
Quân nhân Syria và dân quân đã đốt là cờ màu đen của IS. - Sputnik Việt Nam
Quân nhân Syria và dân quân đã đốt là cờ màu đen của IS.

"Những chiến binh còn lại trong thành phố có thể sẽ bắn yểm hộ rút quân. Hiện tại chưa có dữ liệu chính xác, những kẻ khủng bố tiếp tục rút lui, hoặc những người trong thành phố quyết định cố thủ chặt chẽ", — chỉ huy "Đại bàng sa mạc" Abu Hamza nói với phóng viên RIA Novosti.

Palmyra là cứ điểm chiến lược quan trọng trên tuyến đường Damascus — Deir ez-Zor. Với việc chiếm và kiểm soát thành phố này, lực lượng chính phủ sẽ có thể tấn công Raqqa, được coi là thủ đô của IS.

Ngoài ra, Palmyra là di tích văn hóa cổ xưa, một trong sáu di sản thế giới UNESCO tại Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала