Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận thông tin kinh doanh dầu của DAESH trong phim tài liệu RT

© Fotolia / Tanor27Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những tư liệu về sự hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và DAESH được công bố trong bộ phim tài liệu do kênh truyền hình RT thực hiện, một lần nữa đưa vấn đề kinh doanh dầu của Ankara và các chiến binh DAESH vào chương trình nghị sự tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghị sĩ Murat Emir, đại diện Đảng Nhân dân Cộng hòa (NRP) đối lập từ tỉnh Ankara đã gửi thư chất vấn tới Thủ tướng Ahmet Davutoglu,  yêu cầu giải thích về các tài liệu được trình bày trong phim tài liệu của kênh truyền hình Nga.

 Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông Mehmet Seker cựu nghị sĩ của NRP từ tỉnh Gaziantep đã cho biết ý kiến của ông về quá trình kinh doanh dầu với DAESH.

 "Rất tiếc, chúng tôi không có thông tin đáng tin cậy cho biết DAESH ở Syria bán dầu thô đi đâu, những nước nào đang mua. Được biết, phần lớn khối lượng dầu được đưa đến khu vực Kurdistan của Iraq, vào các xí nghiệp chế biến và sau đó được bán tiếp. Xác định những gì diễn ra tiếp theo là việc vô cùng phức tạp. Nhưng chúng tôi có thông tin là một thùng dầu giá 40 USD trên thị trường quốc tế được các chiến binh DAESH bán với giá 17-18 USD.

dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
RT: “Nhà nước Hồi giáo” xuất dầu mỏ với giá 12 USD một thùng

Tôi không nghĩ rằng quá trình này được chỉ đạo trực tiếp ở cấp độ nhà nước. Những con số được đề cập chưa đủ lớn để nhà nước trực tiếp can thiệp vào quá trình tương tự. Không phải Mỹ, không phải Anh, không phải Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào. Nhưng các cá nhân, công ty sẽ làm chuyện này vì lợi tức rất đáng kể. Nhiều khả năng nhất, đã có các mối quan hệ cá nhân tác động trực tiếp đến quá trình.

Không được quên rằng, đây là những khoản tiền tài trợ cho khủng bố. Được DAESH chi vào vũ khí, vật liệu nổ sử dụng trong các vụ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu. Quá trình này cần được nghiên cứu rất chi tiết, để phát hiện ra những kẻ có liên quan. Những cá nhân này phải bị đưa ra toà án quốc tế.

Ảnh các chiến binh DAESH thu được từ tay một tù binh - Sputnik Việt Nam
"Kỳ thi luật Sharia". RT công bố các tài liệu qui định nề nếp trong ISIL

Đúng là có những nhân vật cụ thể đang kinh doanh dầu với DAESH, còn loạt quốc gia làm ngơ với thực tế này. Nếu các quốc gia phát triển không bán vũ khí cho bất cứ ai khác ngoài các quân đội chính qui, thì khái niệm "khủng bố" sẽ không tồn tại. Và nếu chỉ mua dầu thô của các nước khai thác dầu thì những tổ chức khủng bố như DAESH đã không có một nguồn thu nhập như vậy. Nhưng đáng tiếc, điều này đang diễn ra. Tại Thổ Nhĩ Kỳ có những người được lôi kéo vào quá trình. Rất tiếc, tại thời điểm này chúng tôi không nắm những bằng chứng cụ thể về sự tiếp tay này."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала