Điều gì cản trở sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Viễn Đông nước Nga?

© Ảnh : Administration of the Primorsky kraiChủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tiếp thống đốc Primorye thuộc LB Nga Vladimir Miklushevsky
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang  tiếp  thống đốc Primorye thuộc LB Nga Vladimir Miklushevsky - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Việt Nam ở trung ương và địa phương quan tâm đến các dự án mà chính phủ Nga dự định thực hiện tại khu vực Primorye của Nga. Sáng nay, trong buổi tiếp ông Vladimir Miklushevsky, thống đốc Primorye thuộc LB Nga, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã tuyên bố như vậy.

"Chính quyền Primorye nên giữ liên hệ cho các phòng ban có liên quan và chính quyền địa phương chúng tôi được biết về các dự án này," — người đứng đầu nhà nước Việt Nam nói. Ông cũng lưu ý rằng hiện nay có một số yếu tố làm phức tạp sự hợp tác song phương trong lĩnh vực này, như sử dụng nguồn nhân công, cũng như trong tổ chức các chuyến bay trực tiếp giữa Viễn Đông của Nga và Việt Nam. Theo Chủ tịch, những vấn đề đó cần được giải quyết thông qua các quan hệ song phương.

Ông Yuri Trutnev, đặc phái viên Tổng thống Nga ở Vùng Liên bang Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Năm tới tại Viễn Đông khởi động hàng loạt nhà máy

"Chúng tôi rất quan tâm đến việc mở rộng thị trường Primorsky, nhằm  tăng cường quan hệ với các khu vực lân cận — điều này sẽ cho phép chúng tôi để gửi tới đó  luồng hàng hóa Việt", — ông Trương Tấn Sang nói và lưu ý rằng Việt Nam sẵn sàng "tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала