Chuyên gia kinh tế Anh: Poroshenko đích thân dung túng tham nhũng

© AP Photo / Efrem LukatskyPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Mức tham nhũng của chính quyền Ukraina đã đến cấp độ chưa từng thấy, - như phản ánh của RIA Novosti dẫn nguồn báo cáo của các chuyên viên Anh về thương mại quốc tế.

Nêu điển hình để khẳng định luận đề này, các chuyên gia Anh nhắc lại một vài thành công của Ukraina thời trước trong lĩnh vực thương mại và xuất khẩu thiết bị quân sự. Trước đây, Kiev thuộc số những nhà xuất khẩu quan trọng chuyên cung cấp thiết bị quân sự cho 34 nước. Các tập đoàn nhà nước như "Ukrinmash", "Ukroboronprom", "Ukrspetsexport" đã chuyển giao ra nước ngoài hàng loạt sản phẩm khác nhau.

Các chuyên gia Anh nhận xét  rằng vào thời điểm đó Ukraina ở vị thế độc đáo, có khả năng sử dụng cả liên hệ với Nga đồng thời làm việc với các công ty phương Tây. Các chuyên viên Anh tin chắc rằng những biến đổi nghiêm trọng theo hướng xấu đi đã diễn ra sau Maidan và khi  Poroshenko lên nắm quyền.

Các chuyên viên nêu thí dụ là tình huống với "Ukrinmash", chịu trách nhiệm về cung cấp phần lớn thiết bị cho lực lượng vũ trang Ukraina.  Tân lãnh đạo tập đoàn là Sergey Slyusarenko không hề có kinh nghiệm gì trong ngành công nghiệp (trước đây ông ta làm trợ lý trong một cửa hàng bán máy tính). Dư luận Anh cho rằng sở dĩ như vậy chỉ đơn giản bởi nhân vật kém cỏi này là tay chân của Phó Tổng Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Oleg Gladkovsky, mà đích thân  Poroshenko lựa chọn.

"Tập đoàn tiến hành hoạt động kinh doanh với những tổ chức đáng ngờ như IGG của UAE (International Golden Group) là tổ chức mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cáo buộc về buôn lậu vũ khí, có liên hệ với các tổ chức thánh chiến và trực tiếp cung cấp vũ khí đến các nước thuộc diện cấm vận", — các chuyên gia Anh nhận xét.

Theo quan điểm của họ, lối tiếp cận như vậy của "Ukrinmash" không phải là phục vụ lợi ích của quốc gia hay tập đoàn mà chịu sự chỉ đạo của lợi ích cá nhân.

"Trong lúc này — một trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử Ukraina — chính quyền tuyên bố sẽ đạt tới chuyển biến, trừ diệt tham nhũng, tạo ra môi trường thuận lợi để tiến hành kinh doanh và vẫn tiếp tục yêu cầu sự giúp đỡ tài chính từ các nước phương Tây. Tuy  nhiên, ngày càng trở nên rõ ràng rằng ở đất nước này chính Tổng thống đích thân dung túng tham nhũng", —  các chuyên gia Anh kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала