Hàn Quốc sẽ đưa 5 vệ tinh lên quĩ đạo để do thám Bắc Triều Tiên

Đăng ký
Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ nghiêm cấm Bắc Triều Tiên có bất kỳ hoạt động liên quan đến công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc dự kiến ​​vào năm 2022 sẽ đưa lên quĩ đạo 5 vệ tinh-do thám có nhiệm vụ chính — theo dõi lãnh thổ Bắc Triều Tiên, — theo Bộ quốc phòng Hàn Quốc.

Chương trình mang tên "Dự án 425" trước đấy đã bị đóng băng do thiếu kinh phí, giờ đây được Hàn Quốc lên kế hoạch hoàn thành trước thời gian dự kiến, — theo Planet Today.

Các thiết bị vệ tinh Hàn Quốc có thể chụp ảnh rõ nét mặt đất, phân biệt đối tượng đường kính trên 30 cm, được trang bị radar và phương tiện giám sát hồng ngoại.

Đặc biệt, vệ tinh mới sẽ cho phép phát hiện kịp thời và theo dõi các vụ phóng tên lửa, bao gồm cả từ thiết bị phóng cơ động.


Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала