Ông Obama lại quyết định gặp ông Erdogan

© AFP 2023 / Yasin Bulbul / POOLRecep Tayyip Erdogan và Barack Obama
Recep Tayyip Erdogan và Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và thủ lĩnh Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan đã tiến hành cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Washington.

Họ đã trao đổi về các vấn đề an ninh, chống khủng bố và người tị nạn, — Nhà trắng cho biết hôm thứ Sáu.

Ông Obama bày tỏ chia buồn với ông Erdogan về vụ khủng bố xảy ra ở Diyarbakir và "khẳng định Mỹ ủng hộ nền an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc chiến chung chống khủng bố". Các nguyên thủ đã đề cập tới cuộc đấu tranh chống nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (tổ chức bị cấm ở Nga và một loạt nước).

Sự mập mờ phát sinh xung quanh cuộc gặp của các tổng thống sau khi Nhà trắng thông báo trong lịch làm việc của ông Obama vào thời gian hội nghị thượng đỉnh sẽ không có chỗ cho cuộc gặp chính thức với ông Erdogan, làm dư luận cho rằng, đó là dấu hiệu lạnh nhạt trong quan hệ Washington và Ankara. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ hứa sẽ có cơ hội cho một cuộc trao đổi giữa các tổng thống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала