Nga-Pháp: 50 năm cùng nhau trên vũ trụ

© Sputnik / Sergey Pyatakov / Chuyển đến kho ảnhSân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp
Sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong năm 2016, Pháp và Nga kỷ niệm 50 năm hợp tác trong không gian vũ trụ.

Nhân dịp này đã xuất bản một bộ Bách khoa toàn thư "50 năm hợp tác", tham gia biên soạn tác phẩm này có các nhà nghiên cứu Pháp và Nga, các phi hành gia và nhà báo.

Trong một cuộc phỏng vấn với "Sputnik"  ông Laurent de Angelis, người xuất bản cuốn sách này, cho biết: "Tướng de Gaulle đã từng đến thăm sân bay vũ trụ Baikonur của Liên Xô, và ông đã chứng kiến hai đợt phóng tên lửa. Tên lửa "Vostok" với vệ tinh" Meteor " và sau đó tên lửa đạn đạo R-12 đã được phóng vào ngày 12 tháng 6 năm 1966. Trên thực tế, sự kiện đó đã khởi đầu sự hợp tác Pháp-Xô trong lĩnh vực vũ trụ".

Ngày tháng này được coi là điểm mốc khởi đầu sự hợp tác không gian Nga-Pháp. Hiện nay, sự hợp tác giữa hai nước đã lên một cấp độ cao hơn. Các đợt phóng từ sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp được thực hiện bằng tên lửa đẩy "Soyuz" của Nga. Ông Laurent de Angelis nhận định rằng, sự hợp tác đang phát triển với nhịp độ cao chưa từng thấy. Các chuyên gia Nga thường xuyên hiện diện ở Guyana. Ngoài ra, chúng ta không nên quên về dự án "ExoMars". Ban đầu đã có giả thiết là tham gia dự án này sẽ có cơ quan vũ trụ châu Âu và NASA, nhưng, cuối cùng làm việc với "ExoMars" có Nga và châu Âu. Các chuyên gia Nga đã cung cấp thiết bị cho "ExoMars" và tên lửa đẩy "Proton-M". Đợt phóng đã được thực hiện thành công vào ngày 14 tháng 3 từ sân bay vũ trụ Baikonur.

Khối công nghiệp vũ trụ của Pháp đang thu hút kỹ sư Nga vốn nổi tiếng về trình độ chuyên môn cao. Tác giả của bách khoa toàn thư "50 năm hợp tác" nhận định rằng, Pháp và châu Âu đạt đến một trình độ cao trong lĩnh vực không gian với sự giúp đỡ của Nga. Ở giai đoạn chuẩn bị đợt phóng đầu tiên của tên lửa "Ariane" đã có vấn đề với nhiên liệu cho động cơ của nó. Khi đó, châu Âu chưa có cơ sở sản xuất nhiên liệu với công xuất đầy đủ cho dự án đó. Các chuyên gia châu Âu đã hướng tới các đồng nghiệp Mỹ, nhưng họ từ chối. Kết quả là, chuyến bay đầu tiên của tên lửa "Ariane" đã được thực hiện với nhiên liệu của Nga.

Châu Âu đang phát triển tên lửa đẩy thế hệ mới Ariane 6, như dự kiến ​​sẽ được phóng vào năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала