Al-Monitor: Gặp mặt Tổng thống Mỹ là sự kiện "sống còn" với ông Erdogan

© AFP 2023 / Ozan KoseRecep Tayyip Erdogan và Barack Obama
Recep Tayyip Erdogan và Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã xoay xở mọi cách để được gặp nhà lãnh đạo Mỹ, nhưng đạt được mong muốn, ông ta lại biến mình thành trò cười, Al-Monitor viết.

Mới cách đây vài năm, ông Erdogan vẫn được các nhà lãnh đạo nước ngoài coi trọng. Tuy nhiên, chế độ chuyên quyền gia tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và những hành động thiếu nhất quán của Ankara trên vũ đài quốc tế đã biến ông thành một vị khách không mong muốn. Không chịu chấp nhận sự thực, ông Erdogan nỗ lực chứng tỏ mình có giá trị — ít nhất là nhờ cuộc gặp với Barack Obama, — tác giả bài báo nhận xét.

Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Người Đức cười nhạo ông Erdogan

Cố ý kéo dài quyết định về cuộc gặp, ông Obama đã tạo cơ hội cho phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ cười nhạo ông Erdogan. Vẫn chưa đủ, chuyến thăm Washington của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã thu hút chú ý bởi những xì căn đan.

Trong khi Erdogan không ngừng hứa với người Mỹ về quyền tự do ngôn luận của người Thổ Nhĩ Kỳ, các vệ sĩ của ông ta đã tìm cách la ó át người biểu tình, — tác giả viết.

Kết quả chuyến thăm, ông Erdogan nhận được những tấm ảnh mong ước chụp với Obama, nhưng cuộc thảo luận những vấn đề hệ trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ đã chẳng đem lại hiệu quả gì, Al-Monitor kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала