Mỹ chiếm một phần ba tổng chi phí mua sắm vũ khí thế giới năm 2015

© Ảnh : Sukhoi CompanySu-35
Su-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Viện nghiên cứu các vấn đề thế giới Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo hàng năm về các chi tiêu vũ trang trên thế giới.

Theo SIPRI, Mỹ chiếm 36% chi phí vũ trang toàn cầu, Nga là 4%. Top các nước có kinh phí mua vũ khí khí tài lớn nhất gồm: Mỹ (36% tổng chi phí vũ trang thế giới, 596 tỷ USD), Trung Quốc (13%, 215 tỷ USD), Saudi Arabia (5,2%, 87,2 tỷ USD) và Nga (4%, 66,4 tỷ USD). 

Сhiến đấu cơ hiện đại nhất  Su-35S - Sputnik Việt Nam
Mỹ sợ phải nhường thị trường vũ khí cho Nga

SIPRI ghi nhận, năm ngoái Mỹ đã giảm bớt mua sắm vũ khí, mặc dù vậy vẫn dẫn đầu thế giới về chỉ số này và ngân sách quân sự. Năm 2015, Nga đã tăng chi phí trang bị lên 7,5% so với năm trước đó.Nga đã bán vũ khí trị giá 14,5 tỷ USD, tổng trị giá các đơn đặt hàng hiện có là 56 tỷ USD — đây là kỷ lục kể từ năm 1992.     

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала