Hoa Kỳ không đồng ý với việc cung cấp Su-30 và S-300 của Nga cho Iran

© AP Photo / Vahid SalemiHassan Rouhani
Hassan Rouhani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ không đồng ý với việc chuyển giao cho Iran các máy bay chiến đấu Su-30 và hệ thống phòng không S-300 của Nga, bởi cho rằng việc cung cấp lô hàng đó bị cấm, không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, - như tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Tom Shannon tại Ủy ban chuyên môn của Thượng viện.

"Rõ ràng là chúng tôi không quan tâm đến chuyện Iran có chiến đấu cơ hiện đại hoặc các tổ hợp tiên tiến trên mặt đất. Chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi phương tiện sẵn có để chống lại bất kỳ hệ thống nào mà Iran có thể dùng cho mục đích tấn công", — ông Shannon nói.

S-300 - Sputnik Việt Nam
S-300: Luận chứng nghiêm túc của Tehran

Hợp đồng về việc Iran mua các chiến đấu cơ đa năng SU-30SM sẽ được ký kết trong năm 2016, — như thông báo trước đó của đại diện Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật. Còn về việc cung cấp S-300 thì người đứng đầu tập đoàn Nhà nước "Rostex" Sergei Chemezov đã tuyên bố, khâu giao hàng sẽ bắt đầu vào tháng Tám hoặc tháng Chín năm nay.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала