Số phận oanh tạc cơ Pe-2 được hé lộ sau 74 năm

© SputnikPe-2
Pe-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các thành viên Cộng đồng lịch sử quân đội Nga (RVIO) đã tìm thấy trong một cánh rừng ở tỉnh Novgorod những mảnh của máy bay ném bom Pe-2.

Lần theo số máy, các chuyên gia xác định được đây là chiếc máy bay đã không trở về sân bay vào tháng 6 năm 1942.

Kể từ đó tới nay, tổ lái của oanh tạc cơ được coi là bị mất tích. Sau gần 75 năm, giờ đây con cháu của các phi công có cơ hội biết sự thật về số phận người thân.

Chiếc máy bay hoen rỉ đã được trục vớt từ một vũng lầy sâu ba mét. Các chuyên gia cẩn thận bới gỡ từng ụ bùn để tìm các mảnh vỡ của chiếc máy bay bị rơi.

Họ đã tìm thấy cánh cửa máy bay, súng máy, mảnh vỡ cánh quạt và chiếc la bàn bị hư hỏng nặng.

Số serial được phát hiện qua các mảnh máy bay. Chiếc Pe-2 đã không trở về sân bay sau khi làm nhiệm vụ ngày 9 tháng 6 năm 1942.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала