Khi nào Nga trở lại với G8?

© Fotolia / yulenochekkĐiện Kremlin
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhóm G7 qua một năm nữa có thể thảo luận về hướng trở lại định dạng G8 và những điều kiện mà Nga cần thực hiện để trở lại nhóm này, - đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

"Tôi những muốn rằng chúng ta sẽ không ở lâu trong hình thức G7, mà tạo điều kiện cho sự trở lại của G8. Nhưng trong năm nay sẽ không có Nhóm 8", —  báo Zeit  dẫn lời ông Steinmeier.

Ông nhắc lại rằng không một cuộc xung đột quốc tế lớn nào có thể giải quyết nổi nếu thiếu Nga, và ghi nhận sự tham gia tích cực của Matxcơva trong quá trình khắc phục khủng hoảng Syria.

"Qua một năm nữa, chúng ta sẽ xem liệu Nga có giữ được vai trò xây dựng hay chăng, rồi khi đó các nước thành viên G7 sẽ thảo luận về khả năng trở lại G8 và những điều kiện cần thiết phải thực hiện cho điều đó là gì", — Ngoại trưởng Đức nói thêm.

Vladimir Putin tại lễ khai mạc Ngày Nga tại Triển lãm toàn thế giới Expo 2015 - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Nga chẳng có quan hệ nào với “G7”

Hình thức nhóm G7 chính thức mở rộng thành G8 với sự tham gia của Nga vào năm 1998. Đến năm 2014, trên nền sự kiện ở Crưm,  các đại diện của Câu lạc bộ đã quyết định không tham gia hội nghị thượng đỉnh G8 ở Sochi, mà tập hợp ở  Brussels. Các thành viên G7 tuyên bố không muốn ngồi cùng với Nga chừng nào Matxcơva chưa thay đổi chính sách về Crưm. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала