B-52 Mỹ trở lại Trung Đông

© Flickr / manhhaiMáy bay ném bom B-52
Máy bay ném bom B-52 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Pháo đài của tầng bình lưu» B-52 Stratofortress sẽ tham gia cuộc chiến chống lại "Nhà nước Hồi giáo" – đó là tít chạy trên các trang báo Mỹ.

Bộ Tư lệnh Không quân Trung ương Hoa Kỳ  tuyên bố rằng "cơ số không hạn định" các máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang tên lửa hạt nhân sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar.

 "Lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh vùng Vịnh hơn 25 năm trước, Không lực Hoa Kỳ bố trí máy bay ném bom tầm xa B-52 ở Trung Đông  để bắt đầu cuộc tấn công vào "Nhà nước Hồi giáo" ở Iraq và Syria",  — kênh Fox News đưa tin dẫn nguồn từ thông báo của Bộ Tư  lệnh.

Máy bay ném bom B-52 - Sputnik Việt Nam
Máy bay B-52 đầu tiên của Mỹ bị tên lửa bắn hạ ở đâu và khi nào?

«B-52 sẽ đảm bảo để liên quân giáng đòn tấn công chính xác liên tục và đạt hiệu quả mong muốn từ chiến dịch đường không", — báo Stars and Stripes trích dẫn lời người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ.

Như được biết, B-52 cùng với máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 "Medved" của Nga là những mẫu máy bay đạt kỷ lục tuyệt đối về tầm xa trong hàng các chiến đấu cơ.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала