Thủ tướng Syria: Các công ty Nga sẽ được ưu tiên trong công cuộc tái thiết đất nước

© AP PhotoThủ tướng Syria Wael al-Khalq
Thủ tướng Syria Wael al-Khalq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) –Trong cuộc gặp các nghị sĩ Nga, Thủ tướng Syria Wael al-Khalq tuyên bố sẽ dành ưu tiên cho các công ty Nga trong các hoạt động khôi phục nước Cộng hòa hậu chiến.

"Ông Thủ tướng nhấn mạnh rằng chúng ta là bằng hữu trong cuộc đấu tranh vũ trang chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chúng ta sẽ là bằng hữu cả trong sự nghiệp phục hồi nước Cộng hòa. Ưu tiên trước hết sẽ được dành cho Nga và các công ty Nga, cũng như các nước thân thiện khác", —  Sputnik dẫn lời Phó Chủ tịch  Duma quốc gia, ông Aleksandr  Yushenko (đại biểu đảng Cộng sản) sau cuộc gặp.

Người dân địa phương trên ban công một ngôi nhà bị phá hủy ở Aleppo (Syria). - Sputnik Việt Nam
Quân đội Syria và Không lực Nga chuẩn bị giải phóng Aleppo

Ông cũng cho biết, Thủ tướng al-Khalq nhắc rằng nhiều công ty của Nga đã khai mở hoạt động tại Syria, kể  cả những công ty đảm trách thăm dò địa chất trên thềm lục địa.

Trước đó, Tổng thống Syria Bashar Assad đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, rằng khi khôi phục Syria, thậm chí cả khi phương Tây muốn tham gia, thì Damascus sẽ dựa trước hết vào Nga, Trung Quốc, Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала