Minh oan cho máy tính và TV: Đâu là nguyên nhân chính gây cận thị ở trẻ em

© Sputnik / Aleksandr Kozhohin / Chuyển đến kho ảnhCon trai đeo kính
Con trai đeo kính - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Để ngăn chặn phát sinh và tiến triển cận thị, các trẻ em cần ở ngoài trời ít nhất 2 giờ trong một ngày.

Đó là kết luận  của Giáo sư Scott Reed, Giám đốc  Viện nhãn khoa qua thực tế nghiên cứu ở các trường học QUT, — như phản ánh trên tạp chí ScienceDaily.

Phát biểu tại hội thảo  ở Australia, Tiến sĩ Reid tuyên bố rằng nguyên nhân tình trạng cận thị ở trẻ em nói chung không phải là làm việc trên máy tính hay là xem TV, mà là do thiếu ánh sáng tự nhiên.

"Mặc dù máy tính và màn hình TV khiến trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian ở trong nhà, các nghiên cứu cho thấy rằng nếu chỉ riêng máy tính và TV thì không phải là nguyên nhân trực tiếp làm tăng tỷ lệ cận thị", — Giáo sư Reid khẳng định.

Theo quan điểm của bác sĩ, ngay cả ở những trẻ em với triệu chứng tăng độ cận thị cũng có thể cải thiện thị lực nếu tăng số lượng thời gian em bé ở ngoài trời, — Giáo sư  Scott Reed tuyên bố.

 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала