Ngoại trưởng Kerry không định xin lỗi vụ Mỹ đánh bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki

© REUTERS / KyodoNgoại trưởng Mỹ John Kerry, bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida và bộ trưởng ngoại giao Anh Philip Hammond tại Hiroshima
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, bộ trưởng ngoại giao  Nhật Bản Fumio Kishida và bộ trưởng ngoại giao Anh Philip Hammond tại Hiroshima - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Hai ngày 11 tháng Tư, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến thăm công viên tưởng niệm Hiroshima, nhưng không có ý định xin lỗi về các vụ Hoa Kỳ đánh bom nguyên tử các thành phố Nhật Bản. Hãng AP đã đưa tin về điều này.

Các bộ trưởng ngoại giao G-7 tiếp tục cuộc gặp ở Hiroshima. Hôm thứ Hai, theo kế hoạch sẽ thông qua "Tuyên bố Hiroshima" kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân.

Chim bồ câu tại Đài tưởng niệm Hòa bình ở Hiroshima. Lễ kỉ niệm 70 năm vụ thả bom nguyên tử - Sputnik Việt Nam
Mỹ đã chuẩn bị địa ngục cho Hiroshima và Nagasaki như thế nào

Ông Kerry đã trở thành đại diện chính thức cấp cao đầu tiên của chính quyền Mỹ đến thăm Hiroshima sau vụ Mỹ đánh bom nguyên tử hồi tháng 8 năm 1945. Các nạn nhân của bom nguyên tử Mỹ là khoảng 140 nghìn người dân Nhật Bản. Các phương tiện truyền thông đồn đoán rằng Tổng thống Barack Obama có thể thăm Hiroshima trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Trong nhiều thập kỷ, chính quyền thành phố Hiroshima và Nagasaki cố gắng mời các Tổng thống Mỹ sang thăm để họ có thể đích thân thấy tận mắt sự khủng khiếp và tàn nhẫn của vũ khí hạt nhân, nhưng không thành công.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала