Vua Thụy Điển yêu cầu thần dân ăn ít hơn

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhVua Thụy Điển Carl XVI Gustaf
Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển kêu gọi các thần dân giảm mức tiêu thụ thịt và kẹo dẻo vì sức khỏe và vấn đề môi trường. Đó là tin đưa của báo The Local.

"Ta tham gia sản xuất thịt, nhưng chỉ dùng ít thịt đỏ, chủ yếu là vì nhận thức về sức khỏe và vấn đề môi trường. Dùng thịt rất bổ dưỡng nhưng nếu mỗi ngày đều ăn món bit-tết thịt bò còn đỏ máu là không cần thiết ", — nhà vua tin chắc như vậy.

Theo quan điểm của vị quốc vương 69 tuổi, người yêu thích sản xuất nông nghiệp và từ năm 1970 còn tích cực quan tâm bảo vệ môi trường, thì dân Thụy Điển cũng nên cắt giảm tiêu thụ kẹo dẻo mà trong thành phần có gelatin là nguyên liệu có nguồn gốc động vật.

Năm 2015, vua Carl XVI Gustaf đã có thông điệp gửi thần dân toàn quốc với đề nghị chăm lo tài nguyên nước: nhà vua khuyến cáo dân chúng nên bỏ lối tắm bồn mà dùng tắm vòi để tiết kiệm nước và bảo tồn thiên nhiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала