Lãnh đạo Venezuela cáo buộc Mỹ gây sức ép với OPEC và Nga

© AP Photo / Seth WenigNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MEXICO CITY (Sputnik) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố rằng Mỹ đang gây áp lực với OPEC và các nhà sản xuất khác, trong đó có Nga, trước khả năng một thỏa thuận tiềm năng đóng băng mức khai thác dầu mỏ được ký kết giữa họ.

Cụ thể là cuộc gặp sắp tới của các nước sản xuất dầu mỏ tại Qatar vào ngày 17 tháng 4. Trước đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Eulogio del Pino đã cho biết việc 18 quốc gia xác nhận sự tham gia cuộc họp OPEC ở Doha bàn về khả năng đóng băng mức khai thác.

"Mọi người không thể nào biết tất cả những áp lực từ phía Washington hòng làm thất bại nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện hơn một năm qua để OPEC và các nhà sản xuất khác có một chiến lược chung về ổn định thị trường và giá, đó là một nỗi ám ảnh điên cuồng của Washington đối với cách mạng Bolivar, Nga và OPEC," — ông Maduro tuyên bố trong một buổi phát sóng chương trình hàng tuần trên truyền hình quốc gia.

Theo ông, đây là một áp lực, sánh với áp lực quân sự, lên các chính phủ và người đứng đầu nhà nước từ phía Hoa Kỳ trong vấn đề này, — Reuters đưa tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала