Người Nga đặt bao nhiều câu hỏi cho ông Putin trước thềm "Đối thoại trực tuyến"?

© Sputnik / Mikhail Klementiev / Chuyển đến kho ảnh"Đối thoại trực tuyến" năm 2015
Đối thoại trực tuyến năm 2015 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người Nga đã đặt 1,3 triệu câu hỏi và đề nghị cho Tổng thống trước thềm cuộc giao lưu trực tuyến của người đứng đầu nhà nước với người dân đất nước, - Vesti.ru cho biết.

Năm nay, các câu hỏi và kiến nghị được chuyển đến trung tâm các cuộc gọi, thông qua tin nhắn SMS, thư nhắn trên trang web, đồng thời qua mạng xã hội VKontakte và dịch vụ video. Tuy nhiên, phương tiện đặt câu hỏi phổ biến nhất vẫn là Call-center, tới nay đã hơn 850.000 cuộc gọi.

"Đối thoại trực tuyến" sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa Moskva (16 giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 4 từ Gostinyi Dvor.  Nội thất studio sẽ giống hệt năm ngoái, phòng thu được trang bị 12 máy thu hình, bố trí cơ sở phát điện dự phòng trường hợp có trục trặc.

Trung tâm các cuộc gọi đang liên tục xử lý các câu hỏi, đề xuất và sẽ tiếp tục tiếp nhận trong thời gian diễn ra sự kiện. Năm nay, các biên tập viên Evgeny Rozhkov (Hãng phát thanh truyền hình quốc gia) và Valeria Korableva (Kênh truyền hình 1) sẽ tham gia dẫn chương trình.

"Đối thoại trực tuyến" là chương trình truyền hình hàng năm được Vladimir Putin dành giải đáp những thắc mắc, đề xuất mà người dân Nga đặt ra với ông. Chương trình xuất hiện lần đầu vào tháng 12 năm 2001. Giai đoạn 2008-2011, khi ông Putin giữ chức vụ thủ tướng, chương trình có tên gọi "Cuộc đối thoại với Vladimir Putin. Phần tiếp theo".

"Đối thoại trực tuyến" năm 2015 đã kéo dài 3 giờ 58 phút, người đứng đầu nhà nước giải đáp 74 vấn đề và phá vỡ kỷ lục trước đó.

Chúng tôi xin nhắc rằng, các bạn có thể theo dõi truyền hình trực tiếp chương trình "Đối thoại trực tuyến" trên trang web của chúng tôi vào ngày mai (14 tháng 4), từ lúc 16 giờ Hà Nội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала