Thóc gạo không đủ cho tất cả

© Fotolia / trubavinkNông dân trên ruộng lúa, Việt Nam
Nông dân trên ruộng lúa, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Viện nghiên cứu của Philippines International Rice Research Institute (IRRI) đã công bố dự báo về sự sụt giảm mạnh dự trữ gạo ở những nước là nhà xuất khẩu chính.

Sự sụt giảm đột ngột đó có thể xảy ra trong bán niên thứ hai của năm nay do hạn hán. Theo quan điểm của IRRI, tổng dự trữ của Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Hoa Kỳ có thể giảm đến mức tối thiểu của năm 2008 và là 19 triệu tấn. Trong thời gian qua, đỉnh điểm giảm mạnh là năm 2013, khối lượng lên tới 41 triệu tấn. Cần lưu ý rằng trong năm 2008, gạo có giá đắt hơn khoảng 3 lần so với hiện nay. Các nhà sản xuất thóc gạo lớn trên thế giới, kể cả Ấn Độ, khi đó đã ban hành hạn chế xuất khẩu do mùa màng thất thu.

Đáng chú ý còn có chi tiết là hồi cuối tháng Ba, Bộ Nông nghiệp Việt Nam tuyên bố rằng hạn hán đã ảnh hưởng tới 160.000 hec-ta đất trồng lúa, tương đương 10% tổng diện tích của cả nước.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала