Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ không cho phép NATO lôi kéo mình vào cuộc đối đầu vô nghĩa

© AP Photo / Seth WenigSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ulan Bator (Sputnik) - Nga sẽ không cho phép NATO lôi kéo mình vào một cuộc đối đầu vô nghĩa, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố khi đọc bài giảng tại Bộ Ngoại giao Mông Cổ.

"Chúng tôi đang chứng kiến sự leo thang hoạt động quân sự chưa từng có kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, với sự hiện diện của NATO tại cái gọi là sườn phía đông của NATO để gây áp lực quân sự và chính trị nhằm kiềm chế Nga. Tất cả những điều này đi kèm với chiến dịch tuyên truyền tích cực để bôi nhọ Nga." — ông Lavrov nói.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Mỹ tuyên bố mở rộng hệ thống phòng thủ phòng không đối phó với hành động của Nga

Theo nhà ngoại giao Nga, NATO "đang tìm kiếm kẻ thù để đem lại ý nghĩa cho sự tồn tại tiếp tục của họ."

"Chúng tôi khẳng định rằng không hề có phương án thay thế hợp lý nào cho sự hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực an ninh chung châu Âu trên cơ sở nguyên tắc không chia cắt dựa vào luật pháp quốc tế", — ông Lavrov nói.

Trong bối cảnh bất đồng với Nga, các nước NATO theo Mỹ chấm dứt hợp tác quân sự với Moskva và gia tăng mạnh hoạt động quân sự ở châu Âu. Phía Nga đã nhiều lần chỉ trích việc tăng cường các hoạt động quân sự của NATO ở châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала