Chi phí cho Lăng Lenin ở đâu ra?

© Sputnik / Evgeny BiyatovNhững người Cộng sản Nga
Những người Cộng sản Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những người Cộng sản Nga đã có phản ứng với ý kiến của thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, cho rằng đảng Cộng sản Nga nên nhận trách nhiệm kinh phí bảo quản thi hài lãnh tụ Vladimir Lenin.

"Đảng Cộng sản Nga thường xuyên hỗ trợ Quỹ "Lăng Lenin" và số lượng đóng góp tài chính hàng năm từ các đảng viên chúng tôi và những người ủng hộ đảng cho công việc mà ông Zhirinovsky nêu ra, là khoảng trên dưới 2-3 triệu. Nhà nước không chi một xu nào để bảo trì Lăng trong hình thức xứng đáng. Phần lớn kinh phí vẫn là tiền quyên góp từ chúng tôi và các công dân", — ông Soloviev phụ trách Ban Pháp chế của đảng Cộng sản Nga tuyên bố.

Theo quan điểm của đại diện Cộng sản Nga, phát ngôn của Zhirinovsky chẳng qua chỉ là chiêu PR trước bầu cử. "Động tác như vậy nhằm thu hút sự chú ý cho đảng của ông ta và lôi kéo những người có thái độ tiêu cực với di sản của V.I. Lenin. Những cuộc bầu cử sẽ được tổ chức nay mai và rồi ông ta sẽ bình tĩnh lại thôi", — ông Soloviev nói.

Chuyện ở đây nói đến phát ngôn hôm 13 tháng Tư  của Zhirinovsky, rằng Nhà nước Nga không nên tốn phí tiền bạc vào công tác y tế-sinh học để bảo quản thi hài Lenin trong Lăng. "Cần loại bỏ dòng này trong chi ngân sách để giảm tốn phí. Đảng Cộng sản có thể nhận lấy về mình khoản chi đó, nếu họ có 13 triệu rúp cho năm 2016", — thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала