Matxcơva tố cáo Hoa Kỳ gây áp lực hủy chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản tới Nga

© Ảnh : Host photo agencyCác quốc kỳ Nga và Nhật Bản
Các quốc kỳ Nga và Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy kế hoạch thăm Nga dưới áp lực của Hoa Kỳ.

"Đã có áp lực và những khuyến cáo dai dẳng. Điều đó làm co rút thu hẹp những tiếp xúc của chúng tôi và phá hoại công việc theo hướng song phương", —phát ngôn viên Zakharova nhận định. Theo lời bà, trước đó người ta nói với Nhật Bản rằng "không đáng đi thăm và trao đổi quan điểm", đồng thời họ làm như vậy khá ráo riết.

"Nhưng mới cách đây chưa lâu đại diện chính thức của Washington lại nói rằng nếu diễn ra chỉ một cuộc tiếp xúc với đại diện Nga thì chẳng có gì đáng sợ. Kiểu như người ta cho phép", — bà nói thêm.

Phát ngôn viên Zakharova cũng nhắc lại rằng Nhật Bản hiện là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng đang cố gắng mong nhận quy chế Ủy viên thường trực.

"Nảy sinh câu hỏi là làm thế nào có thể đạt điều đó với một đất nước mà ngay cả chuyến thăm song phương sang hàng xóm cũng không được tự mình thỏa thuận và quyết định?", — bà Maria Zakharova kết luận.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала