Thái độ hai mặt của Ba Lan về trừng phạt chống Nga

© Ảnh : roovuuQuốc kỳ Ba Lan
Quốc kỳ Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Thư ký quốc gia thuộc văn phòng Tổng thống Ba Lan Krzysztof Schersky tuyên bố rằng Ba Lan tán thành tiếp tục trừng phạt chống Nga, nhưng mặt khác cũng ủng hộ nối lại liên lạc với Matxcơva, - như tin đưa ngày thứ Bảy trên Radio Ba Lan.

Không thể cô lập Nga nhưng như vậy "không có nghĩa là cần phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt", —  Schersky giải thích.  Nói về hội nghị thượng đỉnh Nga-NATO ở cấp Đại sứ vào ngày 20 tháng Tư, Krzysztof Schersky lưu ý rằng cuộc gặp này có ý nghĩa to lớn, bởi chủ đề chính sẽ là cuộc xung đột ở Ukraina. "Gặp gỡ không có nghĩa là khôi phục mối quan hệ đã từng có (giữa NATO và Nga) trong quá khứ, tuy nhiên cần nối lại các kênh liên lạc truyền thông", — chính trị gia Ba Lan tuyên bố.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала